Triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam – Cánh cửa đến hòa bình”

(VOV5) -Ngày 27/1/1973, sau gần 5 năm đàm phán, Hiệp định Paris - Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết.

Ngày 31/8/2018, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh,  phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam - Cánh cửa đến hòa bình”.

Triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam – Cánh cửa đến hòa bình” - ảnh 1Rất nhiều khách nước ngoài tham quan triển lãm 

Ngày 27/1/1973, sau gần 5 năm đàm phán, Hiệp định Paris - Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết. Tại triển lãm, khách tham quan được tìm hiểu gần 120 hồ sơ tư liệu, hình ảnh theo các nội dung chính: Tiến trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam; thực thi Hiệp định; đấu tranh chống phá Hiệp định đến hòa bình thống nhất đất nước.

Cũng tại triển lãm, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II giới thiệu với công chúng hơn 600 trang tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ, trong đó có nhiều tài liệu được xếp vào loại mật, tối mật. Triển lãm diễn ra đến ngày 28/2/2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác