Triển lãm “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”

(VOV5) - Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý liên quan tới cuộc đàm phán Hiệp định Paris. 

Những ngày đầu xuân Quý Mão, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh số 9 Ngọc Hà, Hà Nội đang diễn ra triển lãm chuyên đề “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình”.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023). Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết tháng 5.

Triển lãm “Hiệp định Paris - Cánh cửa hòa bình” - ảnh 1Bốn chiếc bút ký Hiệp định Paris. Ảnh:  toquoc.vn

Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý liên quan tới cuộc đàm phán Hiệp định Paris. Trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được trưng bày, như bộ sưu tập hiện vật của ông Lê Đức Thọ. Đặc biệt là bốn chiếc bút ký Hiệp định Paris đã được các ông Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Trinh, và bà Nguyễn Thị Bình sử dụng để ký Hiệp định Paris ngày 27/01/1973. Triển lãm với những hình ảnh, hiện vật đầy ý nghĩa góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác