Triển lãm “Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam”

(VOV5) - Triển lãm lần này sẽ trưng bày các tranh ảnh về lịch sử mối quan hệ giữa hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và đất nước - con người Lào…

Nhân dịp Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nước CHDCND Lào (02/12/1975 – 02/12/2020) và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane  (13/12/1920 – 13/12/2020).

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức triển lãm “Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam” tại Hà Nội.

Triển lãm “Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam” - ảnh 1 Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam

Triển lãm lần này sẽ trưng bày các tranh ảnh về lịch sử mối quan hệ giữa hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và đất nước - con người Lào…

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV về sự kiện này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Hungbunnhuong, cho biết: “Việc 2 bên tổ chức triển lãm lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước và nhân dân Lào. Qua đây thể hiện tình cảm, sự quan tâm, gắn bó của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đây cũng là dịp giúp quảng bá thành tựu cách mạng của đất nước Lào trước đây, cũng như thành quả thực hiện 2 chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước Lào hiện nay. Triển lãm lần này sẽ giới thiệu nhiều bức ảnh về hoạt động của lãnh đạo 2 nước Lào – Việt Nam, cùng với đó là tình cảm, sự giúp đỡ đùm bọc, những chuyến thăm viếng giữa các cấp, các ngành và người dân 2 nước.”

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 01 – 05/12.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác