Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam

(VOV5) - Trung Quốc mong muốn cùng với Việt Nam không ngừng làm phong phú nội hàm thời đại mới hợp tác chiến lược toàn diện.
Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam - ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

Chiều 25/5, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trả lời câu hỏi của phóng viên về cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24/5 có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia xã hội chủ nghĩa láng giềng gần gũi “núi liền núi, sông liền sông”, có truyền thống hữu nghị “vừa là đồng chí vừa là anh em” và có chung niềm tin lý tưởng. Từ đầu năm đến nay, quan hệ hai Đảng, hai nước giữ được xu thế phát triển tốt đẹp, do đó cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai bên lần này nhằm chỉ rõ phương hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ Trung Quốc – Việt Nam, mong muốn cùng với Việt Nam không ngừng làm phong phú nội hàm thời đại mới hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, tiếp thêm sức sống mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước và sự nghiệp phát triển chủ nghĩa xã hội.

Trước đó, ngày 24/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại cuộc điện đàm nguyên thủ hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác