Trung ương Đoàn đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

(VOV5) - Ông Kidong Park đề xuất phối hợp xây dựng nhân lực cho hệ thống Đoàn Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu. 

Trung ương Đoàn đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tiếp Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam Kidong Park.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh hoạt đông chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân cho thanh niên, sức khỏe bà mẹ trẻ em; hoạt động giảm thiểu sử dụng rượu bia và thuốc lá.
Trung ương Đoàn đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. - Ảnh Thanh Nga

Ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ cảm ơn WHO tại Việt Nam và cơ quan Liên Hợp Quốc đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ, đồng hành cùng tổ chức Đoàn, Hội trong các chương trình 10.000 bước chân mỗi ngày, phòng chống tác hại của bia rượu, thuốc lá trong thanh thiếu nhi, đặc biệt các hoạt động hỗ trợ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tham gia phòng chống tác hại của dịch COVID-19... trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Anh Tuấn mong muốn thời gian tới, WHO phối hợp, hỗ trợ Đoàn, Hội tổ chức các chương trình nâng cao sức khỏe thể chất của thanh niên cùng các hoạt động nâng cao tầm vóc của người Việt Nam trong tương lai.

Về phần mình, ông Kidong Park đề xuất phối hợp xây dựng nhân lực cho hệ thống Đoàn Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu vì Việt Nam ngày càng liên quan nhiều hơn đến các chính sách quốc tế; triển khai chiến dịch không hút thuốc lá trong thời gian cả năm.

        

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác