Truyền thông Nga: Việt Nam như một cửa ngõ đi vào châu Á

(VOV5) - Bài viết nhận định Việt Nam hiện là một quốc gia mới nổi mạnh mẽ với 100 triệu dân, một trong những nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhanh nhất trong khu vực.

Nhân dịp Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 – 23/05, báo “Sự thật Komsomol”, tờ báo lớn, có uy tín tại Nga, ngày 24/05 có bài viết đánh giá về tiềm năng và triển vọng trong quan hệ Nga - Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Bài viết nhận định Việt Nam hiện là một quốc gia mới nổi mạnh mẽ với 100 triệu dân, một trong những nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhanh nhất trong khu vực với tốc độ tăng trưởng 38%/năm và có triển vọng trở thành nền kinh tế kỹ thuật số lớn thứ hai ở Đông Nam Á vào năm 2025.

Bài viết nhấn mạnh quan hệ Nga - Việt có lịch sử phong phú và lâu dài được kiểm chứng qua thời gian. Đáng chú ý, năm 2012, hai nước nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam thực thi chính sách cân bằng giữa các nước lớn trên cơ sở tôn trọng lợi ích quốc gia và khá thành công khi trở thành một điểm phát triển địa chính trị mới trong khu vực, trong đó có việc các nhà máy lớn nhất trên thế giới đang từng bước tiến hành hoạt động sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.

Bài báo kết luận Nga cần duy trì chiến lược coi Việt Nam đóng vai trò của một cửa ngõ đi vào châu Á, để từ đó, tăng cường hợp tác thương mại và các lĩnh vực then chốt khác giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác