Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tư lệnh Hải quân Philippines

(VOV5) - Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Phạm Hoài Nam mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Philippines nói chung, lực lượng Hải quân hai nước nói riêng được nâng lên một tầm cao mới

Ngày 15/8, tại Hải Phòng, Đoàn công tác do Đô đốc Ronald Joseph Mercado, Tư lệnh Hải quân Philippines làm trưởng đoàn sang thăm Việt Nam và Quân chủng Hải quân. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân chủ trì tiếp đoàn. 

 

Tư lệnh Hải quân Việt Nam  tiếp Tư lệnh Hải quân Philippines - ảnh 1

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân ( phải) tặng quà lưu niệm cho Đô đốc Ronald Joseph Mercado, Tư lệnh Hải quân Philippines. ( Ảnh: VOV)

Tại buổi làm việc hai bên trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề cùng liên quan. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Tư lệnh Hải quân Philippines, chuyến thăm góp phần củng cố niềm tin tưởng giữa Hải quân và nhân dân hai nước.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Phạm Hoài Nam mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Philippines nói chung, lực lượng Hải quân hai nước nói riêng được nâng lên một tầm cao mới; tăng cường các hoạt động hợp tác vì lợi ích chung của hai nước, góp phần xây dựng ổn định, hoà bình trong khu vực, giúp ngư dân yên tâm làm ăn trên biển.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam  tiếp Tư lệnh Hải quân Philippines - ảnh 2

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: VOV )

Cùng ngày, Đoàn công tác đến chào xã giao tại Bộ Quốc phòng. Cũng trong chuyến thăm, Đoàn đến thăm Học viện Hải quân, Cảng Quốc tế Cam Ranh và tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác