Tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nhiều quốc gia

(VOV5) - Hôm nay, 4/5, Việt Nam bước sang ngày quốc tang thứ hai để tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại nhiều quốc gia  - ảnh 1Đại sứ Australia David Engel đến viếng và ghi Sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Mexico 

Hôm nay, 4/5, Việt Nam bước sang ngày quốc tang thứ hai để tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên  Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên cố vấn Ban chấp hành TW Đảng CSVN. Các cơ quan, công sở tại Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác.

Trong khi đó, tại nước ngoài, các cơ quan đại diện của Việt Nam mở sổ tang, đón các đoàn đại biểu đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Sáng 3/5, tại New York, Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh.

Ngay sau khi khai mạc Lễ viếng, Phái đoàn đã đón hàng chục đoàn đại diện Phái đoàn các nước, các cơ quan thuộc LHQ, bạn bè quốc tế và bà con kiều bào. Trong Sổ tang, đại diện phái đoàn các nước đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước cho đất nước Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế. Sáng cùng ngày, (03/5 theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, tại Ukraine, Banglades... tổ chức lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác