UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước

(VOV5) - Chiều 19/02, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, để hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13.

Theo đó, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao vai trò của Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nhà nước về đối nội, đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang về quốc phòng an ninh. 

UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước - ảnh 1
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhan Sáng (TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, nêu rõ: “Hoạt động của Chủ tịch nước rất ấn tượng trong công tác đối ngoại, rõ ràng có sự đóng góp rất lớn, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Vai trò của Chủ tịch nước tại Liên hợp quốc và các đối tác phát triển trong đó có các tổ chức tài chính quốc tế, và các quốc gia. Các chuyến đi công tác đối ngoại của trực tiếp Chủ tịch nước rõ rằng đã tăng thêm sức mạnh về kinh tế, kể cả quốc phòng và an ninh. Cũng cần rút ra một số ý cụ thể vào báo cáo để thuyết phục hơn.”

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thiện, nâng cấp hơn nữa bản báo cáo để thực sự mang tính tổng kết, đánh giá được những hoạt động nổi bật của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời báo cáo cũng cần làm rõ nguyên nhân những kết quả hạn chế để rút ra được những bài học kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác