Ủy ban Pháp luật: Minh bạch quyền sở hữu trí tuệ

(VOV5) - Việc sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ là cần thiết để phù hợp với những thay đổi về kinh tế xã hội.

Tiếp tục chương trình phiên họp mở rộng của Ủy ban Pháp luật, sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp cho ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Theo nhóm nghiên cứu của Thường trực Uỷ ban Pháp luật, việc sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ là cần thiết để phù hợp với những thay đổi về kinh tế xã hội. Đặc biệt sự phát triển của khoa học công nghệ dẫn đến đòi hỏi phải đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích, sáng tạo, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, minh bạch quyền sở hữu trí tuệ.  Đồng thời nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác