Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ báo cáo trình ký ban hành để báo cáo trình ra kỳ họp thứ 11.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 35, sáng 23/2, cho ý kiến vào Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá đúng thực trạng “sức khỏe” và sức chịu đựng của nền kinh tế trước tình hình dịch bệnh kéo dài để kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, đề nghị tổng kết làm rõ thêm bài học kinh nghiệm về tổ chức thi hành pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Phiên thảo luận. Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14.

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 53, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ vào kết luận của phiên họp để hoàn thiện hồ sơ báo cáo trình ký ban hành để báo cáo trình ra kỳ họp thứ 11.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong kỳ họp thứ 11 để kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và thành công trọn vẹn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác