(VOV5) - Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đến 3 yêu cầu trong việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Chiều tối qua (18/06), tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật (Nghị quyết).
Toàn cảnh cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Ảnh: Lê Tuyết/VOV |
Nghị quyết nhằm hoàn thiện thể chế, pháp luật mở đường cho kiến tạo phát triển, khơi thông các nguồn lực, huy động mọi người dân, doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà để đất nước phát triển bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.
Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đến 3 yêu cầu trong việc xây dựng Nghị quyết, bao gồm: làm rõ phạm vi và tiêu chí xác định khó khăn, vướng mắc để giải quyết vướng mắc; tăng cường tính minh bạch, chú trọng đến việc xin ý kiến của doanh nghiệp, người dân và các hiệp hội trong việc tháo gỡ khó khăn; đảm bảo Nghị quyết đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện nay.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng trong dự thảo Nghị quyết cần quy định rõ nguyên tắc không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.