Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tôn giáo tiếp tục tham gia phòng, chống dịch

(VOV5) - Những hành động tốt lành và nghĩa cử cao đẹp của các tôn giáo đã kết nối tình đồng đạo, nghĩa đồng bào cùng cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần quyết tâm chống dịch.

Trước những đóng góp to lớn của các tôn giáo trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành công văn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực đó; đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp cùng các tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tôn giáo tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tôn giáo tiếp tục tham gia phòng, chống dịch - ảnh 1Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: mattran.org.vn

Công văn nêu rõ: Những hành động tốt lành và nghĩa cử cao đẹp của các tôn giáo đã kết nối tình đồng đạo, nghĩa đồng bào cùng cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần quyết tâm chống dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Công văn cũng đề nghị các cơ sở tôn giáo tiếp tục phát huy những hoạt động thiện lành, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của các tổ chức thành viên và các tổ chức tôn giáo trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, cần quan tâm, chung tay chăm lo tới đời sống của những người lao động phổ thông, người yếu thế đang gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đặc biệt cần tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời nâng cao cảnh giác trước những thông tin xấu, độc về đại dịch Covid-19.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác