Vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cần có thêm thời gian

(VOV5) - Tổng thống Donald Trump thừa nhận hai bên vẫn còn những khác biệt, tuy nhiên khoảng cách giữa hai nhà lãnh đạo cũng như mối quan hệ Hoa Kỳ-Triều Tiên đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cần có thêm thời gian  - ảnh 1

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo tại buổi họp báo ở khách sạn Marriott - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chiều 28/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có cuộc gặp báo chí quốc tế tại Hà Nội ngay sau khi trở về từ cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2. Cùng tham dự có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đông đảo phóng viên quốc tế, Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc họp báo bằng việc cảm ơn chính phủ Việt Nam đã giúp Mỹ tổ chức cuộc hội nghị thượng đỉnh. Ông ca ngợi sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Về kết quả hội nghị thượng đỉnh, người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận tại cuộc gặp lần này hai bên vẫn còn những khác biệt, tuy nhiên khoảng cách giữa hai nhà lãnh đạo cũng như mối quan hệ Hoa Kỳ-Triều Tiên đã được cải thiện hơn rất nhiều so với thời điểm một năm trước. Ông khẳng định: "Tôi nghĩ cuộc thảo luận rất tốt, rất thân thiện. Chúng tôi đã bắt tay và quan hệ khá ấm áp. Đây là sự nồng ấm mà chúng tôi có và tôi nghĩ điều này sẽ còn lưu lại. Triều Tiên có tiềm năng khổng lồ, khu du lịch rất đẹp. Nằm giữa Nga, Trung Quốc, Nhật và Hàn, chắc chắn sẽ trở thành cường quốc kinh tế".

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên hiện nay đang tốt và sẽ còn tốt hơn nữa. Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp với đồng minh là Nhật và Hàn Quốc để giúp Triều Tiên phát triển kinh tế và giải trừ vũ khí hạt nhân.     

Tổng thống Trump cũng khẳng định hai bên sẽ tiếp tục làm việc để đạt đến những kết quả mà 2 bên mong muốn và hiện giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để ra Tuyên bố chung. Hai bên  cần phải làm việc nhiều hơn nữa để đạt được vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định cuộc gặp đã đạt tiến bộ nhất định, tuy nhiên đây là vấn đề vốn tồn tại trong nhiều thập kỷ, cần phải có thêm thời gian giải quyết và tinh thần của hai bên là tiếp tục nỗ lực để đạt tiến triển trong thời gian tới.

Trước đó, trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ, hai bên đã tiến hành hội đàm song phương với thành phần mở rộng từ mỗi nước. Chủ tịch  Kim Jong Un hoan nghênh ý tưởng Hoa Kỳ mở văn phòng đại diện ở Bình Nhưỡng và khẳng định phía Triều Tiên sẵn sàng phi hạt nhân hóa. Về phần mình, Tổng thống D. Trump tái khẳng định quan điểm rằng Triều Tiên có thể có tương lai tươi sáng và cho rằng cuộc đối thoại là bước tiến lớn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác