Vị thế Việt Nam sẽ được nâng cao khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

(VOV5) - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời mới đây. Bộ trưởng Vũ Hoàng cho biết việc Việt Nam thực hiện đàm phán với 12 quốc gia tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương là hiệp định được kỳ vọng có chất lượng cao.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh:Nếu Việt Nam đàm phán ký kết được hiệp định này, về mặt kinh tế, sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoàiVề mặt chính trị, tham gia TPP sẽ góp phần nâng cao vị thế Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.


Vị thế Việt Nam sẽ được nâng cao khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - ảnh 1
Đại diện của 12 nước tham gia đàm phán TPP tại Singapore ngày 7/12/2013 (ảnh: AFP)

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm, và người nông dân cần nâng dần khả năng cạnh tranh sản phẩm, nắm bắt được cơ hội cũng như khó khăn, thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Sau 19 vòng đàm phán chưa mang lại hiệu quả, vòng đàm phán mang tính quyết định giữa Việt Nam và 12 nước tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ kết thúc trong ngày 10/12) tại Singapore. Theo các chuyên gia, hội nghị lần này rất quan trọng vì đây là cơ hội cuối cùng để Bộ trưởng các nước tham gia TPP xem xét và đưa ra quyết định có kết thúc được đàm phán hay không để hoàn thành mục tiêu mà các nhà lãnh đạo trong khu vực đề ra là ký hiệp định vào cuối năm 2013. 

Nếu được thành lập, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ trở thành một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới với hơn 792 triệu người, đóng góp gần 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới và khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác