Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình hình mới của dịch Covid-19

(VOV5) - Đại diện Bộ Y tế cho biết về năng lực xét nghiệm, hiện mỗi ngày, Việt Nam có thể xét nghiệm từ 8.000 - 10.000 mẫu.

Chiều 25/03, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiến hành họp trực tuyến với 24 điểm cầu, tập trung thảo luận về các nội dung: Tổ chức tiếp nhận, cách ly người từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam; quản lý biên giới phía Tây Nam; công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, máy móc, thuốc men, sinh phẩm… phục vụ xét nghiệm, điều trị bệnh; tổ chức phân luồng điều trị người bệnh.

Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình hình mới của dịch Covid-19 - ảnh 1Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. - Ảnh: VGP/Đình Nam 

Đại diện Bộ Y tế cho biết về năng lực xét nghiệm, hiện mỗi ngày, Việt Nam có thể xét nghiệm từ 8.000 - 10.000 mẫu. Trong giai đoạn hiện tại, cơ bản Việt Nam có đủ máy móc, vật tư, trang thiết bị bảo hộ… để phục vụ điều trị cho người bệnh, đồng thời tiếp tục chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình hình mới.

Còn đại diện Bộ Quốc phòng khẳng định quân đội đã chuẩn bị đủ địa điểm cách ly; tiếp tục thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng đi đầu trong mọi tình huống để phòng chống dịch, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là kiềm chế để không gia tăng đến 1000 ca bệnh, giảm đến mức thấp nhất những tổn thất về sức khỏe và tính mạng của người dân. Phó Thủ tướng kêu gọi mọi người dân thực hiện tốt những hướng dẫn của ngành y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác