Việt Nam coi trọng hợp tác khu vực Tam giác phát triển

(VOV5) - 17 năm kể từ khi tham gia cơ chế hợp tác này, Việt Nam luôn khẳng định vai trò chủ động dẫn dắt, trên tinh thần hợp tác bình đẳng, coi trọng tình nghĩa, truyền thống hợp tác giữa nhân dân ba nước anh em.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay tham dự Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 9, tại Campuchia. 17 năm kể từ khi tham gia cơ chế hợp tác này, Việt Nam luôn khẳng định vai trò chủ động dẫn dắt, trên tinh thần hợp tác bình đẳng, coi trọng tình nghĩa, truyền thống hợp tác giữa nhân dân ba nước anh em.

Việt Nam coi trọng hợp tác khu vực Tam giác phát triển - ảnh 1

Có thể khẳng định đến nay, hợp tác Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam là cơ chế hợp tác quan trọng, giúp duy trì ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội tại khu vực biên giới ba nước. Thời gian qua, hợp tác khu vực này thu được nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, hoạt động trao đổi thương mại khu vực biên giới được đẩy mạnh, các quy định về thủ tục thương mại từng bước được đơn giản hóa. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của cả 3 nước trong khu vực Tam giác phát triển tăng đều hàng năm.

Riêng với Việt Nam, các tỉnh nằm trong khu vực Tam giác phát triển đã và đang tập trung tăng cường quan hệ với các tỉnh Nam Lào và Đông bắc Campuchia đi vào chiều sâu. Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, các địa phương còn mở rộng quan hệ thương mại. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam cho biết: "Với Lào chúng ta có tới 8 cửa khẩu quốc tế và gần 20 cửa khẩu quốc gia. Với Campuchia chúng ta có 10 cửa khẩu quốc tế, 65 cửa khẩu quốc gia chưa kể các cửa khẩu phụ. Chính vì thế nó tạo ra giao thương và hiệu ứng thương mại của Việt Nam với Lào và Campuchia tăng đáng kể".

Là nền kinh tế nổi trội trong khu vực, Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động dẫn dắt, trên tinh thần hợp tác bình đẳng, coi trọng tình nghĩa, truyền thống hợp tác giữa nhân dân ba nước anh em. Sự tham gia của Việt Nam trong việc xây dựng hoạch định chính sách đã đưa CLV trở thành diễn đàn năng động và sáng tạo. Hầu hết các bộ, ngành của Việt Nam đều đóng góp vào hợp tác khu vực Tam giác phát triển. Các doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đầu tư trong các lĩnh vực như ngân hàng, nông nghiệp, viễn thông. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho rằng: "Các nhà đầu tư của chúng ta đã hưởng lợi từ chính sách mở cửa đầu tư của các nước bạn. Hiện nay chúng ta có gần 200 dự án ở Lào và con số cũng tương tự ở Campuchia. Ngược lại, các doanh nghiệp Lào, Campuchia cũng đầu tư lại sang Việt Nam. Tôi cho rằng đây là sự giao thoa hỗ trợ, 3 nước đều có lợi thế bổ sung cho nhau".

Quyết tâm xây dựng Tam giác phát triển tại khu vực biên giới của ba nước là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nói riêng và 3 nước nói chung. Chính vì vậy, tham dự Hội nghị lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng 2 nước Lào và Campuchia cùng thúc đẩy các sáng kiến mới nhằm tạo bước chuyển mới của hợp tác 3 nước, tăng cường sự gắn kết, bền chặt giữa 3 nước trong thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác