Việt Nam - Cộng hòa Czech tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Lễ đón diễn ra với nghi thức dành cho lãnh đạo cấp cao.
Việt Nam - Cộng hòa Czech tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1 Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis (bên phải) chủ trì lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. - Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 17/04, tại Phủ Thủ tướng, ở thủ đô Praha, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis chủ trì lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam. Lễ đón diễn ra với nghi thức dành cho lãnh đạo cấp cao.

Kết thúc lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Việt Nam - Cộng hòa Czech tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 2
Sau khi duyệt Đội danh dự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis giới thiệu thành phần quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thống nhất phối hợp tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Czech (1950-2020).

Đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Czech chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, hai Thủ tướng thống nhất cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, công nghệ, khai khoáng, du lịch, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường…

Thủ tướng Andrej Babis nhấn mạnh Czech ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là sẽ thúc đẩy EU sớm hoàn tất các thủ tục để ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) trong vòng 1, 2 tháng tới.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà Lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác song phương tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, các cơ chế Liên hợp quốc. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Việt Nam - Cộng hòa Czech tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 3Quang cảnh buổi hội đàm. -Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Kết thúc hội đàm, 2 nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký các Bản ghi nhớ về hợp tác trong các  lĩnh vực: địa chất khoáng sản; tiêu chuẩn đo lường và chất lượng.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis thông tin đến báo chí về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa 2 nước. Trong đó kim ngạch thương mại hai bên đã đạt trên 1 tỷ USD và hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Czech trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thông tin đến báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá cao việc CH Czech ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Thủ tướng CH Czech rất nhiệt tình ủng hộ Việt Nam và EU ký sớm Hiệp định này trước bầu cử Nghị viện EU. Đây là những hiệp định quan trọng mang tính chiến lược về kinh tế thương mại giữa EU và Việt Nam, đặc biệt tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp CH Czech tiếp cận thị trường 90 triệu dân và mở cửa thuận lợi cho hợp tác mở cửa tài chính ngân hàng, viễn thông, tiếp cận thị trường, mua sắm công… Hiệp định EVFTA sẽ giúp EU nâng cao vị thế và vai trò tại châu Á và Việt Nam và sẽ là cánh cửa để CH Czech tiếp cận thị trường ASEAN và châu Á.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Czech đầu tư vào Việt Nam nhất là những lĩnh vực Czech có thế mạnh như năng lượng, viễn thông, phương tiện công cộng, chế tạo máy nông nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, thủy tinh, pha lê, chế biến thực phẩm, máy bay…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác