Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ACCSM 21

(VOV5) - Hội nghị đã thông qua 9 chương trình nghị sự với nhiều quyết sách quan trọng, góp phần định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững.

Chiều 5/8, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về kết quả Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại, đại diện Bộ Nội vụ cho biết Hội nghị đã thông qua 9 chương trình nghị sự với nhiều quyết sách quan trọng, góp phần định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững.

Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ACCSM 21 - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong 3 ngày làm việc, từ 3-5/8, Bộ Nội vụ Việt Nam với vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 tổ chức cuộc họp cán bộ cấp cao, cuộc họp cấp Bộ trưởng - Những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN, ASEAN +3 và Diễn đàn về quản trị đất nước tốt.
Nội dung được đại biểu các nước tập trung thảo luận, như: thách thức đặt ra đối với nền công vụ ASEAN giai đoạn hậu COVID-19; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; số hóa dịch vụ công…

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, cho biết: Cơ chế quản lý, tuyển dụng sử dụng, tạo cơ hội thăng tiến cho công chức; rồi mô hình quản lý công chức hướng tới xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ nhân dân là nền tảng tạo nên sự thành công của một số nền công vụ các nước. Trong đào tạo bồi dưỡng, cũng giống chúng ta nhưng có rất nhiều hình thức khác nhau, thông qua hệ thống khuyến khích đội ngũ công chức tự đào tạo, học suốt đời.
Thêm nữa, cải cách dịch vụ công là nền tảng trong xây dựng nền công vụ phục vụ người dân. Đây cũng là chủ trương mà Việt Nam hiện tại đang triển khai. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác