Việt Nam đẩy mạnh xây dựng QDND VN trở thành lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ

(VOV5) - Sáng nay (20/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) và trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 5 cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Buổi lễ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Việt Nam đẩy mạnh xây dựng QDND VN trở thành lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ - ảnh 1


Đây là hoạt động nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời tổng kết những thành tựu to lớn trong 25 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, lãnh đạo quân ủy Trung ương, các vị tướng lĩnh, lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện đoàn ngoại giao, tùy viên quân sự các nước tại Hà Nội và đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô.

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 70 năm qua, cảm ơn bè bạn quốc tế đã dành cho quân đội và nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam là một đội quân kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lãnh đạo và giáo dục rèn luyện mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, có mục tiêu chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang; luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: "Chúng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tập trung xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Chủ tịch nước cho rằng Quân đội nhân dân Việt Nam cần coi trọng công tác xây dựng quân đội vững mạnh, trang bị trình độ chính quy và tác chiến cho các đơn vị, tổ chức cơ cấu và quy mô hợp lý theo hướng tinh gọn, mạnh để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc thời bình, sẵn sàng đánh thắng trong mọi tình huống. Cùng với đó, lực lượng quân đội cần nhạy bén nắm bắt tình hình, bình tĩnh, khôn khéo, sáng suốt trong tình huống cụ thể, không để bị động bất ngờ trong mọi tình thế, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, luôn là lực lượng xung kích trong hoạt động cứu hộ, cứu nạn, chống khủng bố và coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Quân đội nhân dân Việt Nam cũng cần tăng cường đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, Việt Nam coi trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước: “Chúng ta thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình tự vệ, kiên trì chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, giải quyết các vấn đề tồn tại bất đồng và tranh chấp lãnh thổ bằng biện phát hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng ta chủ tương từng bước hiện đại hóa quân đội chỉ nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để tự vệ. Là một dân tộc thấu hiểu nỗi đau thương do chiến tranh xâm lược của ngoại bang gây ra, chúng ta triệt để tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của các quốc gia khác trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Đồng thời, đòi hỏi các quốc gia khác phải tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nêu rõ Việt Nam chủ trương không đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế nhưng sẵn sàng tự vệ đập tan mọi hành động gây hấn, xâm lược, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Việt Nam chủ trương đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường hội nhập quốc tế về quốc phòng, từng bước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vì mục đích nhân đạo. Đó chính là những chủ trương nhất quán, chính nghĩa phù hợp với xu thế của thời đại được dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ với Việt Nam.

Việt Nam đẩy mạnh xây dựng QDND VN trở thành lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho Quân đội nhân dân Việt Nam

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Quân đội nhân dân Việt Nam để ghi nhận những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác