Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp

(VOV5) - Sáng 08/12, tại Hà Nội diễn ra lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo cho rằng hai bên có thể tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng, y tế, những nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong công  tác lập pháp.

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Về hợp tác đa phương, Quốc hội/Nghị viện hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ  trong thời gian qua. Thời gian tới, cần phối hợp nhiều hơn nữa trong các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), trong đó có nội dung thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher hội đàm. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Về hợp tác chính trị - ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; hợp tác, chia sẻ về chuyên môn giữa hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp.

Việt Nam mong muốn làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ cả trên kênh chính Đảng, chính phủ, nghị viện; đặc biệt là giao lưu văn hóa, nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh thông qua tăng cường trao đổi tiếp xúc ở các cấp, dưới nhiều hình thức. Về quan hệ nghị viện, Quốc hội Việt Nam muốn được thúc đẩy quan hệ với cả Thượng viện và Hạ viện Pháp.

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Về phần mình, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế. Theo Chủ tịch Thượng viện Pháp, năng lượng là nội dung hai nước có thể tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm.

Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đồng quan điểm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về vấn đề Biển Đông, cho rằng các bên liên quan cần đề cao Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), pháp luật quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đồng chủ trì Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao (12/4/1973 - 12/4/2023). 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Năm 2023 là một năm đặc biệt trong quan hệ của hai nước. Chúng ta sẽ cùng kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước và nỗ lược của nhân dân Pháp và Việt Nam, chúng ta sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa. Đây cũng là dịp để nhân dân hai nước thể hiện tình cảm tốt đẹp và tinh thần hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác