Việt Nam học hỏi mô hình xây dựng đô thị thông minh của Israel

(VOV5) -Thành phố Hồ Chí Minh rất mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Tel Aviv trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Israel, ngày 22/5, tại Tel Aviv, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cuộc hội đàm với ông Ron Hudai, Thị trưởng Tel Aviv, trao đổi về hợp tác giữa hai thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển công nghệ cao và hệ sinh thái khởi nghiệp. 

Việt Nam học hỏi mô hình xây dựng đô thị thông minh của Israel - ảnh 1Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (phải) hội đàm với ông Ron Hudai, Thị trưởng Tel Aviv, Israel. - Ảnh:TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tiềm năng và phương hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới và nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm và tập trung phát triển kinh tế bền vững theo hướng kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh rất mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Tel Aviv trong lĩnh vực này, vốn là thế mạnh của Tel Aviv. 

Về phần mình, Thị trưởng Ron Hudai chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh và cho biết, thành phố hiện là một trong những đô thị thông minh nhất thế giới nhờ xây dựng một hệ thống dữ liệu mở dùng chung cho mọi người dân, áp dụng công nghệ cao cho hoạt động hành chính và đưa người dân trở thành trung tâm các hoạt động sáng tạo của thành phố, nhằm tìm hiểu và cung cấp những dịch vụ tiện ích đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân.

Ông Ron Hudai bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực xây dựng vườn ươm khởi nghiệp, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh và trân trọng mời Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Tuần lễ Sáng tạo do Tel Aviv tổ chức vào thời gian tới. 

Cùng ngày, đoàn  dự tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp và chuyên gia Israel về các giải pháp Đô thị thông minh, do Bộ Ngoại giao Israel tổ chức.

Việt Nam học hỏi mô hình xây dựng đô thị thông minh của Israel - ảnh 2Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu trở thành thành phố thông minh, thành phố khởi nghiệp và rất mong muốn nhận được sự chia sẻ và học tập từ Israel về công nghệ, tầm nhìn và khả năng kết nối, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào cuộc sống và tạo động lực cho sự phát triển trên nền tảng đô thị thông minh. 

Thành phố mong muốn những giải pháp công nghệ, những tiện ích mà đô thị thông minh mang lại phải phục vụ trước hết cho cuộc sống người dân, tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp và là nền tảng để cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng của từng cá nhân và của tất cả người dân.

Tại tọa đàm, các đại biểu thảo luận về tầm nhìn, khả năng kết nối, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thông minh, tập trung vào các lĩnh vực quản lý nước, xử lý nước thải, quản lý giao thông đô thị, quản lý năng lượng tiết kiệm, công nghệ sinh học, y tế, giải pháp xử lý tình huống khẩn cấp…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác