Việt Nam kêu gọi Israel sớm gỡ bỏ lệnh phong tỏa, tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo ở Palestine

(VOV5) - Việt Nam kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, có các biện pháp bảo vệ dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em...

Ngày 29/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp định kỳ về tình hình Trung Đông. Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tiến trình hoà bình Trung Đông, ông Tor Wennesland tham dự và báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực gần đây với số thương vong ngày càng tăng, có nguy cơ leo thang thành xung đột nóng. Việt Nam kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, có các biện pháp bảo vệ dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại và đàm phán.

Việt Nam kêu gọi Israel sớm gỡ bỏ lệnh phong tỏa, tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo ở Palestine - ảnh 1Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp của HĐBA LHQ về Trung Đông.
Ảnh: PV VOV tại Mỹ

Đại sứ cũng bày tỏ quan ngại về các hoạt động định cư của Israei tại Bờ Tây, vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và làm suy yếu triển vọng của giải pháp hai Nhà nước.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam bày tỏ lo ngại về tình hình xã hội, kinh tế và nhân đạo đang xấu đi ở dải Gaza, kêu gọi Israel sớm gỡ bỏ lệnh phong tỏa, tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo và cải thiện sinh kế của người Palestine, mong muốn các nhà tài trợ quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo, trong đó có thông qua UNRWA và các nỗ lực liên quan khác của Liên hợp quốc.         

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác