Việt Nam lên án các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào lực lượng Gìn giữ Hòa bình

(VOV5) - Đại sứ Đặng Đình Quý đề nghị tăng cường nỗ lực bảo đảm sự sẵn sàng của nhân viên gìn giữ hòa bình thông qua đào tạo trước và trong thời gian cử quân...
Việt Nam lên án các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào lực lượng Gìn giữ Hòa bình - ảnh 1Cuộc thảo luận của Liên Hợp quốc về “Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Tăng cường an toàn và an ninh cho nhân viên Gìn giữ hòa bình”

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/5 tổ chức thảo luận mở về “Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Tăng cường an toàn và an ninh cho nhân viên Gìn giữ hòa bình”. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, lên án các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Nhằm tăng cường an toàn và an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình, Đại sứ đề nghị Liên hợp quốc, các quốc gia tăng cường nỗ lực bảo đảm sự sẵn sàng của nhân viên gìn giữ hòa bình thông qua đào tạo trước và trong thời gian cử quân, báo cáo sau khi kết thúc nhiệm vụ, cập nhật chương trình đào tạo, đồng thời bảo đảm họ được trang bị đầy đủ cả về vật chất, thông tin và nguồn lực, được bảo vệ trước các rủi ro mới như COVID-19 và thiết bị nổ tự chế, dành sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt cho nữ nhân viên gìn giữ hòa bình.
Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hết sức coi trọng vấn đề bảo đảm an toàn và an ninh cho nhân viên gìn giữ hòa bình.                                                                  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác