Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn bảo vệ quyền tài sản, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các tập đoàn công nghệ mạnh của tất cả các nước trên thế giới vào Việt Nam.

Chiều 2/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No Wan, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Hội Người Hàn Quốc tại Việt Nam, 5 tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Hàn Quốc đến tìm hiểu để tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No Wan - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chính phủ Việt Nam coi thành công của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói chung, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng là thành công của mình. Dù đang dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn luôn tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam làm ăn với thủ tục thuận lợi nhất. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang thực hiện thành công mục tiêu kép, nhất là kiềm chế dịch bệnh thành công, tiến tới sẽ nghiên cứu mở cửa để hội nhập quốc tế.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park No Wan nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19, Hàn Quốc đặc biệt đánh giá cao Việt Nam đã kiềm chế thành công dịch bệnh, thực hiện thành công mục tiêu kép. Năm 2022, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hàn Quốc mong muốn tổ chức các cuộc thăm viếng cấp cao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên một tầm cao mới. Hiện, Đại sứ quán đang tích cực chuẩn bị tổ chức cho sự kiện này. Chính phủ Hàn Quốc cũng muốn nhân dịp này tăng cường hợp tác với Việt Nam trên một số lĩnh vực mới, kể cả an ninh quốc phòng. Hàn Quốc mong muốn tổ chức những chuyến bay đưa lãnh đạo cấp cao các tập đoàn Hàn Quốc vào Việt Nam, do đó mong Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay này trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác