Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS 1982

(VOV5) - Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS 1982.

Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS 1982 - ảnh 1

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng

Ngày 4/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ, cũng như các cuộc tập trận của nhiều nước trên Biển Đông thời gian gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như quan điểm nhất quán của Việt Nam đối với các hoạt động tự do hàng hải, hàng không ở khu vực Biển Đông.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói: "Chúng tôi xin khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Với tư cách là quốc gia thành viên của UNCLOS 1982 và là một quốc gia ven biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS 1982. Việt Nam đề nghị các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác