Việt Nam mong muốn nhận được hỗ trợ trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

(VOV5) - Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sỹ, chiều tối 17/01, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có các cuộc tiếp xúc, tham dự tọa đàm và gặp lãnh đạo các quốc gia dự diễn đàn.

Hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ Guy Parmelin, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Thụy Sỹ đầu tư vào các dự án có công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng; đề nghị Thụy Sỹ tiếp tục phối hợp với Việt Nam thúc đẩy việc đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EFTA).

Việt Nam mong muốn nhận được hỗ trợ trong lĩnh vực tăng trưởng xanh - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gặp Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại cuộc gặp với Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Swabs, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, ít khí thải carbon thông qua Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He), hai bên nhất trí phối hợp triển khai tốt những nhận thức chung, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 11/2022, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Gặp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry, Phó Thủ tướng đề nghị ông John Kerry thúc đẩy Mỹ và các đối tác phát triển hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, cho vay tài chính xanh với mức lãi suất hợp lý, kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn tiếp tục tham vấn chính sách, hợp tác kỹ thuật với UNDP về các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm, trong đó có chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và trung hòa carbon, phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 theo hướng xanh và bền vững. Phó Thủ tướng đề nghị UNDP tiếp tục tư vấn kỹ thuật, chuyên môn cho Việt Nam để triển khai thành công Thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) cũng như quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tăng khả năng chống chịu và ứng phó với biến đổi khí hậu sông Mekong. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác