Việt Nam sẵn sàng hợp tác duy trì ổn định, hoà bình trên thế giới

(VOV5) - Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga, coi trọng Nga phát huy vai trò ở khu vực, tăng cường quan hệ ASEAN - Nga.

Phiên họp toàn thể Hội nghị quốc tế lần thứ XI lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh đã khai mạc ngày 24/05, tại ngoại ô Moscow, LB Nga, với sự tham dự của đại diện 112 phái đoàn nước ngoài. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác duy trì ổn định, hoà bình trên thế giới - ảnh 1Quang cảnh phiên toàn thể Hội nghị quốc tế lần thứ XI Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh. Ảnh: TTXVN

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế cũng như sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế để cùng nhau tăng cường nguồn lực, năng lực đảm bảo an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần duy trì ổn định, hoà bình trên thế giới, khu vực và mỗi quốc gia.

Trước đó, ngày 23/05, Bộ trưởng Tô Lâm tham dự và phát biểu tại phiên Tham vấn lần thứ III lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh ASEAN - Nga.

Tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga, coi trọng Nga phát huy vai trò ở khu vực, tăng cường quan hệ ASEAN - Nga; ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và các tổ chức mà Nga có vai trò trụ cột quan trọng như Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU), Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SOC); mong muốn Nga tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với hoà bình, an ninh và phát triển khu vực.

Việt Nam cam kết phối hợp tích cực với Nga và các nước ASEAN đóng góp trách nhiệm cho hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và thế giới, lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác