Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế để triển khai kết quả Hội nghị COP 26

(VOV5) - Ngày 26/1, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có buổi làm việc với ông Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam về thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu và định hướng hợp tác giữa hai bên.
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế để triển khai kết quả Hội nghị COP 26 - ảnh 1Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Buổi làm việc nhằm triển khai có hiệu quả các cam kết của Việt Nam sau hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam ủng hộ các nội dung của Khung đa dạng sinh học toàn cầu và đề nghị tiếp tục có nghiên cứu, hoàn thiện hơn về một số vấn đề liên quan tới các chỉ tiêu, chỉ số đánh giá cần được thiết lập bảo đảm tính khả thi để thực hiện các yêu cầu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu.

Đối với định hướng hợp tác giữa Bộ và EU tại Việt Nam để triển khai có hiệu quả các cam kết của Việt Nam sau Hội nghị COP 26, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định các cam kết của Việt Nam tại COP26 có ý nghĩa hết sức quan trọng, phục vụ lợi ích lâu dài của đất nước, phù hợp với định hướng về xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế để triển khai kết quả Hội nghị COP 26 - ảnh 2Ảnh 2: Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Thời gian tới, Việt Nam đề nghị EU và các quốc gia trong khối EU quan tâm hợp tác với Việt Nam triển khai kết quả Hội nghị COP26, tập trung vào một số nội dung gồm: Triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi giao thông sạch; triển khai các dự án bảo tồn, trồng rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ cũng đề nghị tăng cường hoạt động nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hướng dẫn các quy chuẩn ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững của hàng hóa nhập khẩu vào thị trường châu Âu…

Về phần mình, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Aliberti hy vọng của EU đối với Khung đa dạng sinh học toàn cầu, trao đổi các quan điểm về định hướng hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với EU tại Việt Nam để triển khai có hiệu quả các cam kết của Việt Nam sau COP 26.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác