(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam mong muốn hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp Bulgaria trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều qua (23/10), tại thủ đô Sofia, Bộ Tài chính Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với Bộ Đổi mới và Phát triển Bulgaria tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev cùng dự diễn đàn.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng thống nước chủ nhà Rumen Radev khẳng định việc 2 bên quyết định thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Bungaria – Việt Nam sẽ là cơ sở quan trọng, nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ kinh tế 2 nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.
Dịp này, Tổng thống Rumen Radev bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Ông cũng cho rằng Việt Nam đã duy trì được sự ổn định và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới. Tổng thống Rumen Radev mong muốn đón nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại Bulgaria, phát huy truyền thống hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lao động; nhấn mạnh doanh nghiệp hai bên có thể cùng nhau hợp tác, đầu tư và có những sản phẩm chung. Tổng thống Rumen Radev đề nghị các doanh nghiệp Bulgaria hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực như: khoa học công nghệ, nông nghiệp sạch, dược phẩm, giáo dục, năng lượng tái tạo và logistics châu Âu…
Phát biểu trước hơn 100 doanh nghiệp 2 nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 2 nước có thể kết hợp làm ăn kinh doanh hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế của mỗi nước. Theo Tổng Bí thư, hợp tác về kinh tế thương mại sẽ là trụ cột quan trọng để tạo ra giá trị, đáp ứng quá trình phát triển kinh tế ở mỗi nước. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam mong muốn hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp Bulgaria trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; ngoài ra Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Bungaria nói riêng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.
Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev đã chứng kiến Lễ trao nhiều thỏa thuận hợp tác của 2 nước trong các lĩnh vực: tài chính, giáo dục, AI, học máy, khoa học máy tính; công nghệ vũ trụ; công nghệ thông tin và chuyển đổi số…