Việt Nam thể hiện cam kết và trách nhiệm về hợp tác quốc tế di cư

(VOV5) - Các đại biểu đóng góp những giải pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chính sách về di cư quốc tế, nâng cao năng lự quản lý di cư quốc tế của Việt Nam. 

Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) là bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về di cư, thể hiện cam kết và trách nhiệm trong việc duy trì củng cố môi trường di cư minh bạch, an toàn vì sự phát triển bền vững”. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tại Hội nghị triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) diễn ra sáng 30/11 tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức.

Việt Nam thể hiện cam kết và trách nhiệm về hợp tác quốc tế di cư - ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: Trung Hiếu/baoquocte.vn

Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đang đặt ra thách thức cho các quốc gia trên thế giới trong việc kiểm soát và quản lý vấn đề di cư. Trong bối cảnh này, các đại biểu nhất trí rằng việc triển khai GCM - Thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về di cư giúp thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn cầu nhằm quản lý di cư một cách hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định: “Thời gian qua, hoạt động di cư trái phép đưa người di cư trái phép mua bán qua biên giới mặc dù giảm đáng kể về số lượng do các biện pháp thắt chặt quản lý biên giới và hạn chế đi lại trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn diễn ra dưới các hình thức tinh vi và phức tạp. Trong khi đó tác động của dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài và nặng nề đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong chính sách hỗ trợ người di cư trở về, nguồn lực hỗ trợ, các biện pháp thúc đẩy di cư hợp pháp thời kỳ hậu Covid-19”.

Việt Nam thể hiện cam kết và trách nhiệm về hợp tác quốc tế di cư - ảnh 2 Bà Park Mi-Hyung phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: Trung Hiếu/baoquocte.vn

Bà Park Mi Hyung, Trưởng phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự: “Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo vệ hợp pháp hóa các quyền của người di cư trong pháp luật quốc gia, cũng như trong khuôn khổ khu vực. Việt Nam đóng góp hết sức tích cực trong việc phát triển thỏa thuận GCM và thể hiện cam kết cao trong việc thúc đẩy nhận thức chung, trách nhiệm chung và mục đích chung về vấn đề di cư, phục vụ lợi ích của tất cả mọi người. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã chuẩn bị để thực hiện 23 mục tiêu của GCM trong chương trình hành động quốc gia”.

Việt Nam thể hiện cam kết và trách nhiệm về hợp tác quốc tế di cư - ảnh 3Toàn cảnh Hội nghị. - Ảnh: Trung Hiếu/baoquocte.vn 

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp những giải pháp, phương hướng, vấn đề ưu tiên nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hoạch định chính sách về di cư quốc tế cũng như nâng cao năng lự quản lý di cư quốc tế của Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác