Việt Nam tiến tới thúc đẩy đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo mô hình của thế giới

(VOV5)- Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tiến tới thúc đẩy đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia như mô hình của thế giới, đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm.

Việt Nam tiến tới thúc đẩy đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo mô hình của thế giới - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp ông Francis Gurry, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Francis Gurry chiều 23/03, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tiến tới thúc đẩy đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia như mô hình của thế giới, đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, Nhà nước, viện nghiên cứu, các trường đại học là “ba đỉnh của một tam giác đều”.

Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị WIPO tiếp tục các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt trong xây dựng Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ, tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác