Việt Nam tổ chức Tết Nguyên đán an toàn, an dân và an sinh xã hội

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30/4 và cố gắng từ 30/3, sau khi cơ bản tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng chỉ định.

Chiều 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Nam tổ chức Tết Nguyên đán an toàn, an dân và an sinh xã hội - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ. Ảnh: VOV

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính  khẳng định cả nước đã đạt mục tiêu đã đề ra trong việc tổ chức Tết Nguyên đán an toàn, an dân và an sinh xã hội được triển khai tích cực hiệu quả với một tinh thần đón Tết tri ân, nghĩa tình, vui tươi lành mạnh, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng địa bàn, từng đối tượng, không để ai, để gia đình nào là không có Tết. Đồng thời triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm 2022 cũng đang đạt được hiệu quả tốt. Có thể khẳng định đến giờ này Việt Nam cơ bản hoàn thành được các mục tiêu đề ra trước Tết với các các tiêu chuẩn, tiêu chí.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đóng góp ý kiến để ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng ban hành Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết và quý I năm 2022; tiếp tục kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, Bộ Y tế chủ trì tiếp tục thúc đẩy chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine mùa Xuân.

Thủ tướng yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ 7/2-14/2 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý và giúp các phụ huynh học sinh bớt lo toan.

Thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30/4 và cố gắng từ 30/3, sau khi cơ bản tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng chỉ định và có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và các cơ quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác