Việt Nam ủng hộ các nỗ lực và sáng kiến nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine

(VOV5) - Ngày 26/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức thảo luận trực tuyến về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.

Ngày 26/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức thảo luận trực tuyến về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Minh Khôi bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn nhằm vào dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tại dải Gaza và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng khác; cho rằng trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, người dân Palestine đang phải đối mặt với những thách thức chồng chất do thiếu nguồn lực tài chính và y tế, trong khi tình trạng phá dỡ nhà tại Bờ Tây cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của dân thường Palestine.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực và sáng kiến nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine - ảnh 1 Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi tham dự Phiên thảo luận trực tuyến. - Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân Palestine dưới mọi hình thức để vượt qua khủng hoảng đa chiều này, trong đó ưu tiên hỗ trợ nhân đạo cho các nhóm yếu thế, đồng thời nâng mức tài trợ cho Cơ quan cứu trợ của LHQ cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA); kêu gọi các bên kiềm chế, giảm căng thẳng, dừng tất cả các hành động bạo lực vì lợi ích của dân thường; cho rằng những tiến triển về tiến trình chính trị như việc chuẩn bị bầu cử Palestine không thể bền vững nếu không có cam kết hòa bình của các bên liên quan; khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực và sáng kiến nhằm đạt được một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và các Nghị quyết của liên quan của HĐBA và của LHQ.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cũng bày tỏ tình đoàn kết của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine hướng đến việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel dọc theo đường biên giới trước năm 1967 và với thủ đô là Đông Jerusalem.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác