Việt Nam và Cuba tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác mọi mặt

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel Bermúdes và đoàn đại biểu cấp cao Cuba. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdes, tối 9/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel Bermúdes và đoàn đại biểu cấp cao Cuba.

Việt Nam và Cuba tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác mọi mặt - ảnh 1 Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Chính phú Nguyễn Xuân Phúc mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Đoàn đại biểu cấp cao Cuba. Xuân Dần/VOV

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdes sang thăm chính thức Việt Nam, mang đến cho Việt Nam những tình cảm đoàn kết thủy chung, trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt của nhân dân Cuba:  “Tháng 9/2018 vừa qua, hai nước chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Alejandro Castro Ruz, nguyên thủ nước ngoài duy nhất đã tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1973. Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Cuba như vàng đã qua thử lửa càng bền chặt hơn. Việt Nam không chỉ luôn theo dõi mà còn đồng hành với từng bước phát triển của cách mạng Cuba, coi thành tựu của các bạn như niềm vui của mình, coi khó khăn của các bạn như khó khăn của chính mình, chia sẻ ngọt bùi, kề vai sát cánh với Cuba như những người anh em ruột thịt”.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdes khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết lịch sử Việt Nam và Cuba là vô cùng quan trọng và đặc biệt. Chuyến thăm Việt Nam lần này của ông nhằm khẳng định Cuba sẽ nỗ lực hết sức, để tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Trong 2 ngày 8-9/11, báo chí Cuba đăng tải rộng rãi những hình ảnh, bài báo và thông tin chi tiết về chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel Bermúdes tới Việt Nam, chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Cuba tới Việt Nam. Mọi tờ báo cũng như các trang mạng chính thức của đảo quốc Caribe như Granma, Juventud Rebelde, Cubadebate, Prensa Latina hay hãng Thông tấn Nhà nước Cuba (ACN) đều đồng loạt thông tin trên trang nhất mọi hoạt động và các cuộc tiếp xúc của nhà lãnh đạo Cuba trong chuyến thăm đáng nhớ này. Nhà lãnh đạo Cuba đánh giá cao kết quả các cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, khẳng định cam kết của hai bên trong việc nâng cao mức độ quan hệ kinh tế ngang tầm với quan hệ chính trị.

Việt Nam là điểm đến thứ 5 trong chuyến công du tới các nước châu Âu và châu Á của Chủ tịch Miguel Diaz Canel Bermúdes. Trước đó ông đã có chặng dừng chân ở Pháp, thăm chính thức Nga, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Quốc gia cuối cùng trong chuyến công du của chủ tịch Cuba lần này là Lào. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác