Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

(VOV5) - Các đại biểu hai bên chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về phương pháp lãnh đạo cán bộ chống tội phạm...
Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - ảnh 1Quang cảnh hội thảo ở đầu cầu Việt Nam - Ảnh: Ngọc Anh/VOV5

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Công an Việt Nam) phối hợp Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm của Việt Nam nói riêng và các quốc gia nói chung. 

Tại hội thảo, các đại biểu hai bên chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm về phương pháp lãnh đạo cán bộ chống tội phạm; nhận thức về an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bắt giữ; nhận biết về khủng bố, tự sát, mã độc tống tiền, nghệ thuật thuyết phục, kiểm soát cảm xúc bản thân trong công việc và công tác lãnh đạo chỉ huy, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ hàng ngày đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm...

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - ảnh 2Các đại biểu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: Ban tổ chức

Bản Ghi nhớ (MOU) về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) được ký trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm tháng 4/2019. Đại diện FBI ký là ông Christopher Wray, Giám đốc FBI. MOU gồm các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng ngừa và chống tội phạm xuyên quốc gia cũng như hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng công an Việt Nam. Hội thảo là một trong những minh chứng cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác