Việt Nam và Lào ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Việt Nam và Lào ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: VOV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cũng như chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào sắp tới; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch COVID-19; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh, nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư để tương xứng với quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 -  5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào  (18/7/1977 - 18/7/2022) trong năm 2022,

Việt Nam và Lào ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương - ảnh 2Hai bên đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Việt Nam-Lào trong ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua. Ảnh: VOV

Hai bên đồng ý ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương, đặc biệt các vấn đề liên quan đến an ninh - phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong và vấn đề Biển Đông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác