Việt Nam và Liên hợp quốc ký kết văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

(VOV5) - CF là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG).

Chiều 11/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã ký văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú, không thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Việt Nam và Liên hợp quốc ký kết văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026 - ảnh 1Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã ký kết văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026. Ảnh: baochinhphu.vn

Khung Chiến lược tập trung vào 4 lĩnh vực phát triển chính là: Lĩnh vực phát triển xã hội bao trùm; Lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường; Lĩnh vực chia sẻ thịnh vượng và Lĩnh vực quản trị và tiếp cận công lý.

Phát biểu tại lễ ký kết, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau được thể hiện thông qua Khung hợp tác là cam kết cơ bản của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Điều phối viên Pauline Tamesis tái khẳng định cam kết của Liên hợp quốc trong việc xây dựng quan hệ đối tác bền chặt giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác