Việt Nam và Malaysia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Quốc hội Malaysia sớm xem xét phê chuẩn để Hiệp định CPTPP có hiệu lực và đi vào triển khai, góp phần thúc đẩy thương mại tự do và liên kết kinh tế khu vực.

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Wan Azizah Wan Ismail, Phó Thủ tướng Malaysia đang ở thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chuyến thăm của Bà Phó Thủ tướng có ý nghĩa to lớn, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2018); chuyến thăm sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và tạo sự tin cậy chính trị đồng thời thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết dự kiến tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết với 10 nước trong đó có Malaysia.

Việt Nam và Malaysia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Malaysia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Quốc hội Malaysia sớm xem xét phê chuẩn để Hiệp định CPTPP có hiệu lực và đi vào triển khai, góp phần thúc đẩy thương mại tự do và liên kết kinh tế khu vực.

Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail hy vọng quan hệ hai nước ngày càng được thắt chặt và nồng ấm, đặc biệt trong quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Wan Azizah Wan Ismail đánh giá cao sự phối hợp của hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM. Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí cho rằng là những nước có lợi ích trực tiếp trong vấn đề Biển Đông, hai nước cần tích cực hợp tác với các nước ASEAN khác cùng phối hợp lập trường, củng cố đoàn kết, vai trò của ASEAN trong xử lý hòa bình vấn đề Biển Đông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác