Việt Nam và Philippines tăng cường hợp tác Nghị viện

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.

Chiều 23/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri.

Việt Nam và Philippines tăng cường hợp tác Nghị viện - ảnh 1Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri đã trân trọng trao Nghị quyết của Thượng viện tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: quochoi.vn

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương; khẳng định vai trò trung tâm của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ đa phương cũng như quan hệ song phương giữa các quốc gia.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban về công tác lập pháp và giám sát; duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương.

Về hợp tác đa phương, hai bên đề cao việc cần tích cực phối hợp để củng cố đoàn kết, lập trường và vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất hai bên nên tổ chức các hội thảo, diễn đàn để thảo luận cụ thể về hợp tác trong lĩnh vực này. Về Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các hai nước cần giữ vững lập trường của ASEAN, thực hiện hiệu quả DOC và hướng tới hoàn thành COC trên cơ sở UNCLOS 1982.   

Trước đó, cùng ngày, tại Trụ sở Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự cuộc họp của Thượng viện Philippines và chứng kiến thủ tục thông qua Nghị quyết 26 do Thượng nghị sỹ Ronald Marapon Dela Rosa bảo trợ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines - Việt Nam.     
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác