Việt Nam và Slovakia thúc đẩy hợp tác quốc phòng

(VOV5)- Chiều nay (9/6), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Glavac đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trước đó, tại cuộc hội đàm diễn ra sáng nay 9/6, sau lễ đón, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Bộ trưởng Martin Glavac trao đổi những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp giữa hai Bộ Quốc phòng, hợp tác đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc… 

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Martin Glavac ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước, tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Slovakia phát triển lên tầm cao mới, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, an ninh ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Slovakia thúc đẩy hợp tác quốc phòng - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Glavac. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng mối quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Slovakia. Chủ tịch nước mong rằng Việt Nam và Slovakia trong thời gian tới thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đồng thời tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Đối với hợp tác an ninh quốc phòng, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tìm những lĩnh vực ưu tiên để hợp tác, sớm triển khai những thỏa thuận đã ký kết nhất là các lĩnh vực đào tạo, hợp tác công nghiệp quốc phòng để sự hợp tác giữa hai bên thiết thực và hiệu quả.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Slovakia do ông Martin Glavac Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-14/6. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Martin Glavac chủ trì buổi gặp gỡ và giao lưu giữa các doanh nghiệp quốc phòng Slovakia với Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia; đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và thăm một số đơn vị quân đội./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác