Việt Nam và Venezuela thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ

(VOV5) - Việt Nam – Venezuela tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, ký kết bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Đại học Khoa học Quốc gia Venezuela.

Nhận lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ Venezuela, từ ngày 27 đến 31/5, Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam (PTIT) dẫn đầu, thăm, làm việc tại Venezuela; dự lễ khánh thành Trường Đại học khoa học quốc gia Venezuela (UNC) và tham dự Hội nghị quốc tế với chủ đề “Hội tụ khoa học vì một tương lai chia sẻ”.

Việt Nam và Venezuela thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ - ảnh 1Phó Tổng thống, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Venezuela Gabriela Jimenez tiếp đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Phạm Huân/VOV-Washington

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã hội kiến Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Gabriela Jiménez Ramírez. Phát biểu tại cuộc tiếp, Phó Tổng thống Gabriela Jiménez Ramírez cho biết Venezuela mong muốn được Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số…Về phần mình, GS.TS.Từ Minh Phương nêu rõ Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Venezuela trong lĩnh vực khoa học, công nghệ để cùng nhau hướng tới xây dựng đất nước phát triển và thịnh vượng.

Việt Nam và Venezuela thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ - ảnh 2Phó Tổng thống, Bộ trưởng KHCN kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học quốc gia Venezuela, Gabriela Jimenez và Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký MOU. Ảnh: Phạm Huân/VOV-Washington 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Đại học Khoa học Quốc gia Venezuela đã ký Bản ghi nhớ, theo đó hai trường sẽ tập trung trao đổi các chương trình, dự án hợp tác về giáo dục và đào tạo, thúc đẩy trao đổi học thuật giữa giảng viên và sinh viên cũng như tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học giữa hai trường đại học.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác