Việt Nam với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Cơ hội thể hiện vai trò cầu nối mang lại hòa bình cho khu vực và thế giới

(VOV5) - Liên hợp quốc luôn nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia tuân thủ rất nghiêm túc tất cả luật lệ cũng như các quy tắc của quan hệ đa phương.
Việt Nam với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Cơ hội thể hiện vai trò cầu nối mang lại hòa bình cho khu vực và thế giới - ảnh 1 Tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ. - Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ngày 7/6 tới, Khóa họp thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tổ chức bỏ phiếu cho 5 vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, trong đó có một vị trí cho nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương và hiện Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đại diện cho nhóm này. Trả lời phóng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra nhấn mạnh: Liên hợp quốc luôn nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia không những ủng hộ mạnh mẽ quan hệ đa phương mà còn tuân thủ rất nghiêm túc tất cả luật lệ cũng như các quy tắc của những quan hệ này. 

Nếu được trúng cử vào Hội đồng Bảo an, các thành viên Liên hợp quốc kỳ vọng nhìn thấy Việt Nam đóng vai trò mạnh mẽ hơn nữa trong các chương trình nghị sự Hội đồng Bảo an như: Vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề ở Myanmar.

Điều phối viên Kamal Malhotra cho rằng: Hiện nay, Việt Nam đã tham gia tích cực vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Do vậy, nếu tham gia Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ có vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Song song với đó, Việt Nam cũng nên chia sẻ với cộng đồng quốc tế, các thành viên Hội đồng Bảo an những kinh nghiệm trong vấn đề phục hồi sau chiến tranh. Đây là những kinh nghiệm rất tốt, Việt Nam nên ưu tiên, phát huy thế mạnh của mình để đóng góp cho việc xây dựng và duy trì hòa bình trên thế giới.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra khẳng định: Liên hợp quốc luôn là đối tác thủy chung, tin cậy của Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Với tư cách là lãnh đạo của Liên hợp quốc tại Việt Nam, tôi cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong vai trò và trách nhiệm mới tại Hội đồng Bảo an khi Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác