Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác

(VOV5) - Ngày 20/9, tại tỉnh An Giang, diễn ra Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6 năm 2022. 

Sau 5 năm ký kết, Thông cáo chung xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 5 năm 2017 tổ chức tại Kampot, Campuchia, được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác - ảnh 1Lễ ký Thông cáo chung Kết quả Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6, năm 2022. - Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Các hoạt động hợp tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước.

Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6 năm 2022 được tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu khai mạc hội nghị ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định: "Trong không khí thắm tình láng giềng hữu nghị của Hội nghị đường biên ngày hôm nay một sự kiện quan trọng trong chuỗi các sự kiện của “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, với niềm tin vững chắc về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai đất nước, hai dân tộc, chúng ta càng thêm quyết tâm cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới".  

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022-2025.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác