Xây dựng khung hợp tác phát triển Việt Nam - Liên hợp quốc giai đoạn 2022 - 2026

(VOV5) - Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra khẳng định Liên hợp quốc cam kết đồng hành hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì cuộc “Tọa đàm về xây dựng khung hợp tác phát triển Việt Nam-LHQ giai đoạn 2022-2026” nhằm đánh giá việc triển khai Kế hoạch Chiến lược chung Việt Nam - Liên hợp quốc (OSP) giai đoạn 2017-2021 và đề xuất một số định hướng/ưu tiên và giải pháp phù hợp để Liên hợp quốc tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện thành công các Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tới.

Xây dựng khung hợp tác phát triển Việt Nam - Liên hợp quốc giai đoạn 2022 - 2026 - ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc Tọa đàm về xây dựng khung

 hợp tác phát triển Việt Nam-Liên hợp quốc giai đoạn 2022-2026. - Ảnh: baoquocte.vn

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra khẳng định Liên hợp quốc cam kết đồng hành hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên toàn cầu.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong quá trình xây dựng khuôn khổ hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2026, Liên hợp quốc tăng cường tư vấn chính sách, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, cũng như hỗ trợ năng lực cho Việt Nam trong điều hành hiệu quả kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác