(VOV5) - Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có vai trò thúc đẩy tăng trưởng với mong muốn từ nay đến năm 2030, đạt 2 con số.
Chiều qua (19/06), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, và cho ý kiến về 1 số nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Lê Tuyết/VOV |
Góp ý vào dự thảo Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có vai trò thúc đẩy tăng trưởng với mong muốn từ nay đến năm 2030, đạt 2 con số: "Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế khác với hình thành Khu thương mại tự do do đặc trưng yếu tố luân chuyển dòng vốn, tiền tệ liên tục, xuyên biên giới. Do đó, quy định phải gắn với giám sát, quản lý rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn thị trường tài chính tiền tệ. Việc phát triển khung pháp lý cho hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế cần có tính đột phá so với quy định pháp luật hiện hành".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp - Ảnh: Lê Tuyết/VOV |
Về thành lập sàn giao dịch, nền tảng giao dịch tại Trung tâm tài chính quốc tế, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ cần có hướng dẫn triển khai đồng bộ, xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ, minh bạch, có cơ chế đảm bảo tách bạch, quản lý phù hợp.
Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với các phương án tiếp thu, giải trình mà Chính phủ đề xuất.