Cuộc sống mới ở một xã Tây Nguyên

(VOV5) - Đến Đồng Nai Thượng hôm nay mới thấy rõ sự đổi thay của vùng đất này.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Đồng Nai Thượng là xã vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, với gần 100% là đồng bào người dân tộc Mạ. Trước đây, những con đường đất chật hẹp, trơn trượt, khiến đời sống và việc sản xuất của người dân ở đây thêm khó khăn, thường xuyên Nhà nước phải cứu đói mùa giáp hạt. Nhờ đẩy mạnh công tác xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã không còn hộ đói, không còn nhà tạm bợ, đời sống của của người dân ngày càng khởi sắc.

Cuộc sống mới ở một xã Tây Nguyên - ảnh 1Đường giao thông được xây mới sạch đẹp và rộng rãi ở xã Đồng Nai Thượng. - Ảnh: Báo Lâm Đồng 

Trong căn nhà khang trang xây cạnh con đường nội thôn vừa được bê tông hóa sạch sẽ ở thôn Bon Bu Rá, xã Đồng Nai Thượng, ông K’Lộc cho biết: Bon Bu Rá hôm nay đổi thay toàn diện là nhờ kết hợp hiệu quả nguồn đầu tư của Nhà nước với việc hiến đất, góp công, góp của, của người dân: "Để mở con đường nếu đất nhà nào vướng vào đường giao thông thì bà con sẵn sàng hiến đất. Vì Nhà nước làm đường để giúp người dân phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của xã nhà."

Cùng với hệ thống điện, đường xá, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư, người dân cũng tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên quê hương. Bà Điểu Thị Prợt, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Nai Thượng, chia sẻ: Từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc, sản xuất lạc hậu, đến nay nhờ thực hiện tốt nhiều chương trình đầu tư của Nhà nước, xã Đồng Nai Thượng đã có những chuyển biến rõ nét. Những đồi lúa rẫy năm xưa nay đã được thay bằng các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn xã, có hơn 1.000 ha trồng điều, cao su, cà phê và cây ăn quả mỗi năm đem lại thu nhập cho các hộ hàng trăm triệu đồng: "Tất cả công tác vận động theo chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đều được bà con nhân dân quan tâm, ủng hộ. Từ kinh tế nay đây, mai đó thô sơ, hiện nay bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi."

Cùng với những bước tiến về sản xuất và bộ mặt nông thôn khang trang, hiện đại, nhận thức về các vấn đề xã hội của bà con các thôn bon ở Đồng Nai Thượng cũng được mở mang. Các hủ tục được xóa bỏ. Chị Điểu Thị Réo, buôn Bù Gia Rá, cho biết: "Ốm đau bà con không như ngày xưa ở nhà cúng khấn hay mê tín dị đoan.  Bây giờ bà con ốm hay sinh đẻ đều đưa đi trạm y tế điều trị." 

Ông Điểu K’Giắc ,Bí thư Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng, chia sẻ cuộc sống của bà con ngày càng khởi sắc. Nếu như năm 2010 cả xã có hơn 50% hộ nghèo thì nay chỉ còn 17 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đã đạt hơn 40 triệu đồng/năm. Xã đã hoàn thành tất cả các tiêu chí và cuối năm nay sẽ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. "Xã mới thành lập nên việc xây dựng các công trình liên quan đến quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng rất nhiều. Điều đáng mừng là cán bộ, đảng viên luôn tiên phong tích cực hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. Trên cơ sở cán bộ, đảng viên gương mẫu như thế người dân rất đồng tình ủng hộ nhờ đó công tác tuyên truyền rất hiệu quả."

Đến Đồng Nai Thượng hôm nay mới thấy rõ sự đổi thay của vùng đất này và để vui cùng niềm vui chung của bà con các dân tộc nơi đây đang từng ngày “thay da, đổi thịt”, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác