Người dân vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) hưởng lợi từ dịch vụ viễn thông công ích

(VOV5) - Tại huyện vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đồng bào các dân tộc được hỗ trợ điện thoại thông minh và được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, hỗ trợ gói cước ưu đãi. 

Điều này giúp bà con tiếp cận các chủ trường, đường lối của Đảng, Nhà nước, mở mang kiến thức, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, từ đó phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Nghe âm thanh  bài tại đây:
 
Người dân vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) hưởng lợi từ dịch vụ viễn thông công ích  - ảnh 1Người dân vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) hưởng lợi từ dịch vụ viễn thông công ích. Ảnh minh họa: VOV

Anh Lý Seo Sềnh ở thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, là một trong số những người được hưởng hỗ trợ từ chương trình viễn thông công ích. Được VNPT hỗ trợ gói cước internet, anh vào mạng biết thêm nhiều thông tin trong nước và thế giới: "Tôi thấy ở trên internet có nhiều thông tin rất hay, bổ ích, như: Cây trồng có bệnh, chụp ảnh đưa lên là xác định lá bị bệnh gì .. hay cây phải bón phân vào thời điểm nào, tháng nào cho cây… rất bổ ích. Điều này tôi thấy rất hiệu quả."

Xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, có gần 800 hộ dân, với trên 4.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm tới 97% dân số. Hiện, xã vẫn có tới 80% hộ nghèo. Ông Lê Tiến Tùng, Chủ tịch UBND xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, cho biết: Mới đây, Tập đoàn bưu chính và viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Lào Cai hỗ trợ cho 150 hộ nghèo được hưởng chính sách viễn thông công ích: "Việc thông tin tuyên truyền của địa phương về các chính sách, nhiệm vụ tới thôn bản rất thuận lợi. Bà con nhân dân nắm bắt được nhanh. Công tác quản lý ở địa phương từ xã xuống thôn bản cũng dễ dàng hơn thông qua các nhóm trên mạng xã hội."

Bắc Hà là một trong những huyện nghèo nhất ở tỉnh Lào Cai. Đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây chiếm tới 84% dân số. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhận thức được tầm quan trọng của chương trình viễn thông công ích, thời gian qua chính quyền các cấp ở huyện Bắc Hà cùng với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đã triển khai hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích cho gần 3.000 hộ nghèo, trong tổng số trên 9.000 hộ nghèo ở huyện.

Người dân vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) hưởng lợi từ dịch vụ viễn thông công ích  - ảnh 2VNPT Lào Cai tặng qùa cho hộ nghèo. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư huyện ủy huyện Bắc Hà, cho biết: Trong phát triển kinh tế, từ khi người dân kết nối được mạng internet, nhiều hộ gia đình đã biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm nông nghiệp, quảng bá các địa điểm du lịch, như: hoa mận Tả Van Chư, hoa lê, chè cổ thụ Hoàng Thu Phố... qua đó, thu hút khách đến thăm quan, tăng thêm thu nhập: "Triển khai chương trình viễn thông công ích đã góp phần trong công tác chuyển đổi số ở huyện Bắc Hà. Bắc Hà cũng xác định chuyển đổi số là trọng tâm để thực hiện xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của VNPT Lào Cai, việc chuyển đổi số được huyện thực hiện tương đối tốt."

Hiện, VNPT Lào Cai đã bắt đầu triển khai cung cấp gói ưu đãi viễn thông công ích đến các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn. Trên 23.500 hộ gia đình đã được hưởng chính sách này. Bà Đậu Ái Loan, Giám đốc Kinh doanh VNPT Lào Cai, cho biết: "Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quốc gia, chúng tôi đã dồn toàn bộ nguồn lực triển khai. Chúng tôi hiểu rằng đưa được đến bà con vùng sâu, vùng xa nhiều nhất, nhanh nhất sẽ giúp bà con được phổ cập thông tin, để tiếp cận khoa học nâng cao trình độ hiểu biết, để bà con áp dụng cho cuộc sống hằng ngày."

Chuyện những người dân vùng cao huyện Bắc Hà được tiếp cận rộng rãi với dịch vụ viễn thông đang dần mang lại những đổi thay cho cuộc sống của bà con. Đây là bàn đạp để bà con tiếp cận nhanh nhất với những chính sách mới, kiến thức mới, từ đó vươn lên thoát nghèo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác