Nông sản của tỉnh Bình Thuận tìm đường ra thị trường lớn

(VOV5) -  Tỉnh Bình Thuận đã xây dựng trung tâm đầu mối nông sản sạch.

Nghe âm thanh bài viết tại đây qua giọng đọc PTV Thành Tuấn:

 

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, thiếu nguồn nước tưới, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vừa thích ứng với biến đổi khí hậu vừa cho ra sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Nếu được chú trọng đầu tư nhân rộng, nông sản xanh, sạch của tỉnh Bình Thuận hoàn toàn có cơ hội có mặt ở thị trường thế giới, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã có hiệu lực.

Sau khi thành công với mô hình trồng dưa lưới ở trong nhà tại quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Nông trang Eden (Eden Farm) đã tìm đến xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để mở rộng và phát triển mô hình này. Doanh nghiệp đã xây dựng 4 nhà màng với hệ thống cảm biến nhiệt tự động, hệ thống quạt đối lưu cùng 2 hồ tích trữ nước, hệ thống tưới tiêu công nghệ của Israel… với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng (khoảng 130 ngàn USD).

Hiện sản phẩm dưa lưới thương hiệu Eden Farm đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn trong nước như: Big C, Co.op Mart, Lotte Mart… Eden Farm cũng đang xúc tiến việc tìm thị trường xuất khẩu, đồng thời đa dạng hóa nông sản nhiệt đới như cà chua cherry, dưa leo baby, dưa hấu không hạt, dưa lê.

Nông sản của tỉnh Bình Thuận tìm đường ra thị trường lớn   - ảnh 1 Anh Nguyễn Văn Đức đang kiểm tra quả dưa lưới. - Nguồn: VOV

Anh Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Eden Farm, cho biết: “Chúng tôi mong muốn liên kết, thu hút các hộ nông dân, nhà đầu tư, đối tác hợp tác trồng nông sản. Eden Farm hướng dẫn họ trồng rồi bao tiêu sản phẩm. Còn nếu họ có diện tích trồng từ 5000m2 trở lên thì chung tôi hỗ trợ đánh giá Global GAP cho đối tác dưới thương hiệu Eden Farm. Eden Farm mong muốn có vùng nguyên liệu lớn để mình đi làm việc với các đối tác xuất khẩu và đủ sản phẩm cung cấp cho các đối tác thân thiết với Eden Farm.”

Mô hình trồng dưa lưới của Eden Farm đây không phải là mô hình dưa lưới đầu tiên tại Bình Thuận nhưng là nơi đầu tiên sản xuất ra dưa lưới đạt tiêu chuẩn Global GAP (gọi là thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu, bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên phạm vi toàn cầu). Vì thế mô hình này đang được địa phương kỳ vọng sẽ góp phần đưa nông sản sạch của Bình Thuận ra thị trường thế giới.

Ông Phạm Công Bá, Phó trưởng Phòng Chuyển giao kỹ thuật và Thông tin huấn luyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Hiện nay sản phẩm dưa đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP, điều này mở toang cánh cửa tiêu thụ sản phẩm an toàn, sạch. Có thể nói trang trại dưa lưới ở Thuận Hòa là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiên phong tại Bình Thuận trong cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 hiện nay.”

Nông sản của tỉnh Bình Thuận tìm đường ra thị trường lớn   - ảnh 2Anh Phạm Công Bá đang thị sát vười dưa lưới tại Nông trang Eden. - Nguồn: VOV 

Tương tự Eden Farm, Hợp tác xã dịch vụ - sản xuất thanh long Hàm Minh 30 tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam cũng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn theo Viet Gap, Global GAP. Bà Lê Phương Chi, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ - sản xuất thanh long Hàm Minh 30, cho biết: “Những hộ nông dân tham gia làm theo quy trình Global GAP, làm hàng sạch để bán cho thị trường châu Âu, hộ nào làm được thì Hợp tác xã kết nối với công ty đến mua trực tiếp cho bà con. Còn nếu giải quyết được cho quả thanh long Bình Thuận mình nói riêng và Việt Nam nói chung ra thị trường châu Âu, thì cần phải có sự tham gia của các ban ngành từ Trung ương, chứ làm ăn riêng nhỏ lẻ thì không có khả năng.”

Thời gian qua, sản phẩm thanh long của Hợp tác xã Dịch vụ- sản xuất thanh long Hàm Minh 30, dưa lưới Eden Farm đã khẳng định được vị thế của mình tại các siêu thị lớn trong nước và một số thị trường ngoài nước như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, khẳng định nông sản đạt chuẩn Global GAP của tỉnh Bình Thuận sẽ sớm có mặt ở thị trường Châu Âu: “Vùng này đảm bảo an toàn sinh học và được chứng nhận quốc tế, ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều công việc từ đầu năm 2019 và dự kiến là cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 chúng tôi từng bước mời chuyên gia của Liên minh châu Âu đến đánh giá. Từ đó, tỉnh có định hướng cụ thể, tiếp tục cùng doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.”

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm được nguồn nước tưới và hướng tới sản phẩm “xanh-sạch” đạt chuẩn Viet GAP, Global GAP là xu thế tất yếu. Tỉnh Bình Thuận đã xây dựng trung tâm đầu mối nông sản sạch, có diện tích 135ha ở huyện Hàm Thuận Bắc. Nhu cầu nông sản sạch của thị trường trong và ngoài nước là rất lớn nên các hiệp định thương mại như Hiệp định EVFTA thực sự mở cánh cửa để nông sản Việt Nam ra thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác