Đồng bào Sán Dìu ở Vĩnh Phúc: Hết gạo dậm chân, được tặng ngay 3 cân gạo

(VOV5) - Dự kiến, cây gạo sẽ được đặt ở thị trấn Hợp Châu trong 3 ngày, sau đó được luân chuyển về các xã của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 25/04, cây ATM GẠO MIỄN PHÍ thứ 16 của Thái Hà Books chính thức khai trương tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng bào Sán Dìu ở Vĩnh Phúc: Hết gạo dậm chân, được tặng ngay 3 cân gạo - ảnh 1

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Thái Hà Books (bên phải) có mặt tại buổi khai trương ATM gạo miễn phí tại Hợp Châu

Ngay trong ngày đầu khai trương, đã có hàng trăm hộ gia đình nghèo, đều là bà con dân tộc Sán Dìu tới nhận gạo. Vẫn theo cách thức “Hết gạo dậm chân, được tặng ngay 3 kg gạo”, nhưng ở đây mỗi người được “dậm chân” 2 lần để nhận 6kg gạo.

Đồng bào Sán Dìu ở Vĩnh Phúc: Hết gạo dậm chân, được tặng ngay 3 cân gạo - ảnh 2

Ghế được đặt cách nhau 2 mét theo đúng quy định để bà con ngồi xếp hàng nhận gạo

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty sách Thái Hà, đồng thời là người sáng lập ATM GẠO MIỄN PHÍ tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc. Ông chia sẻ: “Khi còn nhỏ, gia đình tôi cũng có khi lâm vào cảnh “đứt bữa”, tức là bữa có bữa không. Trong đại dịch Covid 19, khi giãn cách xã hội, những người không đi làm sẽ ăn bằng cái gì. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới mà lại đói ăn thì thật vô lý. Tôi đã ủng hộ 10 tấn gạo đầu tiên để triển khai các ATM gạo miễn phí, rất mong cộng đồng cùng chung tay để giúp người nghèo thêm ấm lòng. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng khuyến khích đẩy mạnh kinh tế số, tự động hóa nên tôi cũng đưa tự động hóa vào đây để bà con vùng xa được trải nghiệm về tự động hóa”.

Đồng bào Sán Dìu ở Vĩnh Phúc: Hết gạo dậm chân, được tặng ngay 3 cân gạo - ảnh 3

TS Nguyễn Mạnh Hùng nhận tượng trưng quà tặng từ địa phương

Thầy Thích Thanh Phương, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo, Trụ trì chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn chia sẻ: “Mình đóng góp được một, hai cân gạo không đáng là bao, nhưng sẽ có thể giúp đỡ về tinh thần cho bao nhiêu gia đình. Những chia sẻ của mọi người trong dịch covid-19 cũng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, giúp người dân lan tỏa tình yêu thương và xích gần lại nhau hơn”.

Dự kiến, cây gạo sẽ được đặt ở thị trấn Hợp Châu trong 3 ngày, sau đó được luân chuyển về các xã của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Một số hình ảnh trong ngày đầu khai trương ATM gạo miễn phí tại Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc:

Đồng bào Sán Dìu ở Vĩnh Phúc: Hết gạo dậm chân, được tặng ngay 3 cân gạo - ảnh 4

Các tình nguyện viên đến từ sớm để giúp người dân nhận gạo

Đồng bào Sán Dìu ở Vĩnh Phúc: Hết gạo dậm chân, được tặng ngay 3 cân gạo - ảnh 5

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, ATM gạo đã được thiết kế để người dùng có thể dẫm chân thay vì lấy tay bấm nút cho gạo chảy ra

Đồng bào Sán Dìu ở Vĩnh Phúc: Hết gạo dậm chân, được tặng ngay 3 cân gạo - ảnh 6

Hai bà cháu người Sán Dìu đến nhận những hạt gạo nghĩa tình

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác